Kiểm lâm bị tấn công khi chặn xe

12/01/2010 00:39 GMT+7

Đến 15 giờ chiều 11.1, lực lượng kiểm lâm 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam vẫn chưa thể khám xét xe ô tô tải nghi vận chuyển lâm sản trái phép liên tỉnh, vì những người liên quan đều đã bỏ trốn.

Khoảng 20 giờ ngày 10.1, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum, đội kiểm lâm cơ động số 2 tỉnh Kon Tum phát lệnh dừng ô tô tải biển số 92H- 0082 để kiểm tra. Trên xe có 2 phụ nữ cùng 1 lái xe chưa rõ họ tên. Ngay lúc đó, một nhóm khoảng 6 thanh niên mang theo dao, rựa ào đến tấn công đội kiểm lâm cơ động để lái xe điều khiển ô tô tải vượt đèo Lò Xo, tẩu thoát về hướng Quảng Nam theo đường Hồ Chí Minh. Lực lượng kiểm lâm cơ động Kon Tum đã dùng ô tô truy đuổi suốt 30 km. Đến địa phận xã Phước Đức, H.Phước Sơn (Quảng Nam), lực lượng truy đuổi bắn 4 phát súng chỉ thiên, yêu cầu xe dừng lại, song lái xe vẫn ngoan cố điều khiển xe tăng tốc bỏ chạy, buộc lực lượng phải bắn nổ lốp sau thì xe mới dừng. Lợi dụng đêm tối, lái xe và 2 phụ nữ bỏ trốn.

Ông Võ Thanh Thành, Đội trưởng kiểm lâm cơ động số 2 tỉnh Kon Tum, khẳng định xe ô tô tải này đang vận chuyển lâm sản trái phép, nhưng chưa thể khám xe và thu giữ tang vật vì lái xe, chủ xe và chủ hàng đã bỏ trốn. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định hai phụ nữ có mặt trên xe là Nguyễn Thị Tý (38 tuổi) và Tuyết (27 tuổi), đồng thời yêu cầu hai người này phải có mặt tại trụ sở Hạt kiểm lâm Phước Sơn trong ngày 12.1 để cơ quan chức năng tiến hành khám xe.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.