Kiểm điểm Trưởng công an xã đánh dân tại nhà riêng

05/11/2015 15:38 GMT+7

(TNO) Chính quyền xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang yêu cầu Trưởng công an xã kiểm điểm trước cơ quan, sau vụ xô xát với người dân tại nhà riêng.

(TNO) Chính quyền xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang yêu cầu Trưởng công an xã kiểm điểm trước cơ quan, sau vụ xô xát với người dân tại nhà riêng.

Chiều nay 5.11, ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết địa phương đang yêu cầu ông Nguyễn Việt Quang, Trưởng công an xã phải kiểm điểm trước cơ quan sau vụ xô xát, đánh người dân tại nhà riêng.
Trước đó, do có xích mích xung quanh thông tin được cho là vu khống em L.N.T.M (học lớp 11, con bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ) mang bầu, chiều tối ngày 23.9 bà Lệ dẫn con đến nhà cha mẹ vợ của ông Quang (nơi ông Quang đang ở rể, trú ở thôn Tân Lập, xã Tam Hải) để “nói chuyện”.
Giữa mẹ con bà Lệ với các bà Phạm Thị Lệ Thủy (mẹ vợ), Đào Thị Ái Phi (vợ ông Quang) có xảy ra xô xát.
Thời điểm đó, ông Quang và cha vợ (ông Đào Duy Tin) đang ở trong nhà, thấy bức xúc liền chạy ra đánh mẹ con bà Lệ. Hàng xóm đã kịp can ngăn, sau đó bà Lệ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam điều trị với đa chấn thương vùng đầu.
Chính quyền địa phương đã tổ chức phân tích và hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên gia đình, vốn có quan hệ họ hàng. Ông Nguyễn Việt Quang cũng thừa nhận có đánh mẹ con bà Lệ và đồng ý bồi thường hơn 4,7 triệu đồng tiền thuốc men, chi phí điều trị.
Tuy nhiên, UBND xã Tam Hải vẫn tiếp tục yêu cầu ông Quang kiểm điểm. Theo ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã, địa phương làm nghiêm vì ông Quang là Trưởng công an xã.
“Dự kiến 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm điểm để những người có liên quan rút kinh nghiệm trong cách ứng xử, tùy mức độ vi phạm sẽ xử lý”, ông Hữu nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.