Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để mất rừng

Gia Bách
Gia Bách
06/12/2019 08:34 GMT+7

Liên quan thông tin Rừng phòng hộ bị chặt phá nghiêm trọng (Báo Thanh Niên ngày 28.11), ngày 5.12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết qua kiểm tra, khối lượng gỗ bị chặt phá là 4,95 m 3 , gồm khoảng 120 cây đước.

Cũng theo nguồn tin này, rừng bị chặt phá vào nhiều thời điểm khác nhau, bắt đầu từ năm 2018 và số lượng cây bị chặt mới là trên 50 cây vào giữa tháng 11.2019. Tuy tình trạng phá rừng diễn ra nhỏ lẻ, không tạo thành “điểm nóng”, nhưng đã diễn ra trong thời gian dài.
Trước đó, ông Trần Văn Thức, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, cho biết trước thông tin báo chí phản ánh về khu vực rừng phòng hộ xung yếu tại tiểu khu 136, thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 (xã Tam Giang Đông, H.Năm Căn) bị chặt phá, Sở đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan nhanh chóng kiểm tra trên toàn tuyến rừng ven biển của tỉnh Cà Mau với chiều dài khoảng 254 km. “Sở đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1 tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực rừng bị chặt phá, đồng thời sẽ kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan hoặc đề nghị xử lý kỷ luật.
Tới đây, Sở sẽ có động thái chấn chỉnh để khắc phục tình trạng trên và sẽ có báo cáo cụ thể về UBND tỉnh Cà Mau trước ngày 10.12.2019”, ông Thức cho biết thêm. Một diễn biến khác, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp cùng Công an H.Năm Căn khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh, báo cáo vụ việc trước ngày 10.12.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.