Kiểm điểm nhiều tập thể và cá nhân trong vụ ‘đổi rừng lấy cao su’

14/10/2015 08:35 GMT+7

Sở NN-PTNT Quảng Bình kiểm điểm 2 tập thể và 16 cá nhân trong vụ việc 'đổi rừng lấy cao su'.

Sở NN-PTNT Quảng Bình kiểm điểm 2 tập thể và 16 cá nhân trong vụ việc 'đổi rừng lấy cao su'.

Nhiều cây cổ thụ lớn bị đốn hạ ở rừng Lâm Thủy - Ảnh: T.Q.NNhiều cây cổ thụ lớn bị đốn hạ ở rừng Lâm Thủy - Ảnh: T.Q.N
Liên quan đến bài viết Cần cân nhắc khi đổi rừng lấy cao su (Báo Thanh Niên ngày 4.7 phản ánh), đại diện Sở NN-PTNT Quảng Bình ngày 13.10 cho hay thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh, Sở đã chỉ đạo Trung tâm quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp tổ chức kiểm điểm đối với 2 tập thể (Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch và Đội thiết kế) và 16 cá nhân (Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và 15 cán bộ liên quan) để kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác tư vấn, thiết kế khai thác. 
Ngoài ra, sở chỉ đạo đánh giá trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan; nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh nâng cao công tác thẩm định của Chi cục Lâm nghiệp. Liên quan đến các sai phạm trong vụ việc, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm kiểm điểm về mặt hành chính đối với kiểm lâm địa bàn và Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm đường 10; Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ quản lý và tổ giám sát của công ty và chi nhánh lâm trường Khe Giữa, đặc biệt là cán bộ trực tiếp giám sát; Đoàn Kinh tế quốc phòng 79 - Binh đoàn 15 (Tổng công ty 15) kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc xác định vị trí, diện tích và tổ chức san ủi giải phóng mặt bằng ngoài diện tích cho phép.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.