Kiểm điểm lại trách nhiệm người đứng đầu trong vụ 213 container 'mất tích'

Chí Hiếu
Chí Hiếu
19/07/2018 08:58 GMT+7

Phó thủ tướng yêu cầu thực hiện lại việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong vụ 213 container 'mất tích'.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thực hiện lại việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu Cục Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 trong việc để 213 container hàng quá cảnh "mất tích".
Cụ thể, việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu 2 cơ quan này theo hướng xem xét có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp, đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1.9 tới.
Trước đó, Cục Hải quan TP.HCM đã kiểm điểm, xử lý điều chuyển vị trí công tác 29 công chức có liên quan, một số bị khiển trách nhưng Bộ Tài chính nhận định rằng việc kiểm điểm này là chưa nghiêm khắc, chưa tương xứng và Phó thủ tướng đã yêu cầu kiểm điểm lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.