Không lùi bước trước sự đe dọa, lấn chiếm lãnh thổ

02/07/2014 20:10 GMT+7

(TNO) Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vào ngày 2.7.

(TNO) Ngày 2.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri này còn có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri huyện Hương Khê đã lắng nghe và thẳng thắn trao đổi nhiều ý kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn công tác về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đặc biệt là chú trọng các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Liên quan đến vấn đề biển Đông, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc trước hành động của Trung Quốc khi bất chấp luật pháp quốc tế, ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đông đảo cử tri cũng bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về giải quyết vấn đề biển đảo của Tổ quốc theo hướng hòa bình, hữu nghị, tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ.

Về vấn đề biển đảo mà cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Mối quan hệ giữa nước ta và Trung Quốc đã trải qua nhiều bước tiến, thăng trầm của lịch sử. Việt Nam luôn muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc như nhiều nước láng giềng khác, dựa trên tinh thần độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân hai nước. Và không bao giờ Việt Nam xem nhẹ hoặc lùi bước trước sự đe dọa, lấn chiếm lãnh thổ...

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Chủ tịch Quốc hội: Hòa bình và an ninh đang bị đe dọa
>> Nguyên Phó Chủ tịch nước: Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.