Không khởi tố vụ án tự thiêu, đốt chết người tại quán cà phê

12/10/2015 07:00 GMT+7

Chiều 11.10, đại tá Nguyễn An Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết sẽ không khởi tố vụ án tự thiêu và đốt người tại quán cà phê Q.B (P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn), do người đốt đã tử vong.

Chiều 11.10, đại tá Nguyễn An Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết sẽ không khởi tố vụ án tự thiêu và đốt người tại quán cà phê Q.B (P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn), do người đốt đã tử vong.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường quán cà phê Quốc Bảo - Ảnh: Hoàng TrọngLực lượng công an khám nghiệm hiện trường quán cà phê Quốc Bảo - Ảnh: Hoàng Trọng
Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 ngày 10.10, khiến 2 người chết tại chỗ là ông Trần Thanh Bình (57 tuổi, còn gọi là Bình Teo, quê H.Phù Cát, Bình Định) và cháu gái 5 tuổi (gọi chủ nhà là dì ruột).
Chủ quán là bà Phạm Thị Gái (48 tuổi) bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu ngay khi thoát ra được căn phòng đang cháy.
Đến cuối ngày 11.10, bà Gái vẫn trong tình trạng nguy kịch, bỏng độ 3 - 4, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương - bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tiên lượng khả năng tử vong cao.
Theo người nhà bà Gái, bà có kể lại cách đây khoảng 3 ngày, ông Bình (vốn là khách quen uống cà phê) có tỏ tình với bà nhưng bà không chấp nhận. Chồng bà Gái mất đã lâu, một mình bà nuôi hai người con. Ông Bình cũng đã có vợ và hai con gái.
Ông Bình dọa nếu bà Gái không đồng ý thì cả hai sẽ cùng chết. Trưa 10.10, ông Bình đến quán uống cà phê rồi bất ngờ vào phòng bà Gái đổ xăng châm lửa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.