Không khởi tố hình sự kẻ đâm cảnh sát giao thông

28/01/2015 16:07 GMT+7

(TNO) Chiều 28.1, Công an TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết sẽ không khởi tố vụ án hình sự đối với kẻ đâm lén đại úy Nguyễn Cảnh Quang, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Kon Tum, khi đang làm nhiệm vụ vào đêm 20.1.

(TNO) Chiều 28.1, Công an TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết sẽ không khởi tố vụ án hình sự đối với kẻ đâm lén đại úy Nguyễn Cảnh Quang, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Kon Tum, khi đại úy Quang đang làm nhiệm vụ vào đêm 20.1.

Nguyễn Đỗ Hoàng Huy Hiệu, kẻ trực tiếp đâm đại úy Quang
 
Lý do là kẻ gây án - Nguyễn Đỗ Hoàng Huy Hiệu (sinh ngày 10.11.1999), trú tại thôn 7, xã Đăk Bla, huyện Đăk Hà (Kon Tum) - khi thực hiện hành vi vẫn chưa đủ 16 tuổi. Vì vậy, Công an TP.Kon Tum chỉ xử phạt hành chính.
Tuy nhiên, theo đại tá Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng Công an TP.Kon Tum, chính quyền và ngành chức năng các cấp của địa phương sẽ tiến hành lập hồ sơ đưa các đương sự này vào các cơ sở giáo dưỡng.
Trước đó, đêm 20.1, nhóm thanh thiếu niên gồm: Lê Hoàng Phúc (17 tuổi), Nguyễn Đỗ Hoàng Huy Hiệu (16 tuổi, cùng trú tại xã Đăk Bla, huyện Đăk Hà, Kon Tum); Đặng Văn Trung Đức (15 tuổi) cùng Nguyễn Trung Cường (20 tuổi, trú TP.Kon Tum), tụ tập tại Km 3, quốc lộ 14. Lúc này, thấy tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum đang tuần tra tại đây, Phúc đã rủ nhóm thanh thiếu niên này tới đánh. 
Lê Hoàng Phúc tại Công an TP.Kon Tum
Đặng Văn Trung Đức
Sau lời Phúc, Hiệu và Đức đứng lên đi bộ thẳng lại tổ CSGT. Hiệu rút dao bấm trong người ra đâm thẳng vào dưới vùng vai trái đại úy Nguyễn Cảnh Quang. Sau đó, Hiệu và Đức bỏ chạy.
Đến chiều 26.1, nhóm thanh thiếu niên nói trên bị Công an TP.Kon Tum bắt tại xã Đoàn Kết, TP.Quảng Ngãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.