Không khí lạnh sẽ đẩy gió bão số 6 mạnh lên cấp 11 - 12

06/11/2019 20:49 GMT+7

Dự báo thời tiết từ ngày mai, 7.11, không khí lạnh từ phía Bắc kết hợp với hoàn lưu bão số 6 sẽ đẩy gió bão mạnh lên cấp 11 - 12 , trở thành cơn bão mạnh nhất kể từ đầu mùa mưa bão năm nay.

Trao đổi với báo chí chiều nay, 6.11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết trong ngày hôm nay, bão số 6 (có tên gọi quốc tếbão Narki) gần như ít di chuyển, với tốc độ rất chậm.
Dự báo từ ngày mai, 7.11, bão số 6 chuyển hướng di chuyển thẳng vào khu vực các tỉnh trung và nam Trung bộ.
Ông Mai Văn Khiêm cho rằng, bão số 6 hiện di chuyển chậm trong vùng biển ấm nên đây là điều kiện thuận lợi để bão tích tục năng lượng và tiếp tục mạnh lên. Đáng lưu ý, từ ngày mai, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh, áp cao lạnh lục địa dồn xuống phía nam.
Khi chịu tác động của không khí lạnh, khu vực rìa phía Bắc của cơn bão sẽ có gió đông bắc rất mạnh, dự kiến đẩy cấp bão tăng nhanh hơn.
mai-van-khiem

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, vùng biển bão số 6 đang hoạt động có nhiều yếu tố đẩy cơn bão này tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp 11 - 12

Ảnh Phan Hậu

“Dự báo tác động của khối áp cao lạnh sẽ khiến bão số 6 có khả năng mạnh lên cấp 11 - 12, khi vào đến khoảng kinh tuyến 112 - 114 độ kinh đông, phía bắc quần đảo Trường Sa từ 9 - 10.11, và nếu đạt cấp gió 11 - 12 thì bão số 6 sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông kể từ đầu mùa bão đến nay”, ông Khiêm nói.
Cũng theo ông Khiêm, bão số 6 sẽ đạt cấp gió mạnh nhất khi ở trên biển, còn khi di chuyển vào gần bờ, gặp vùng biển lạnh thì nhiều khả năng sẽ suy giảm 2 - 3 cấp, thậm chí còn giảm sâu hơn khi tiến sát vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung và nam Trung bộ.
Dự báo, hoàn lưu bão số 6 bắt đầu ảnh hưởng gây mưa to đến rất to cho các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên và phần phía đông của 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Mưa bắt đầu từ đêm 9.11 và kéo dài đến hết 11.11, với lượng mưa trong ngày có thể đạt trên 100 mm.
Cập nhật diễn biến mới nhất từ cơn bão số 6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ cùng ngày, tâm bão cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, khoảng 330 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, tương đương sức gió từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11. Theo đó, vùng biển gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 100 km, tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày mai, 7.11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 330 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất tăng lên cấp 9 - 10, tương đương sức gió từ 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.