Không để xảy ra tình trạng học viên bạo loạn

25/11/2016 10:51 GMT+7

'Trường luôn kiểm tra, trực gác kỹ lưỡng, không xảy ra tình trạng học viên bạo loạn và các sự cố nghiêm trọng khác…', ông Trương Quang Nam, Giám đốc Trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 (Bình Dương), cho biết.

Ngày 24.11, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP dẫn đầu, thăm, tặng quà đợt 1 tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội và các cơ sở xã hội của TP, nhằm động viên chia sẻ, khuyến khích cán bộ thực hiện tốt công tác quản lý và tham gia điều trị nghiện hiệu quả.

tin liên quan

Tăng chất lượng bữa ăn, cư xử bình đẳng với học viên
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng đoàn công tác thăm, động viên khuyến khích cán bộ, nhân viên, học viên và người sau cai nghiện thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức cai nghiện và tham gia điều trị nghiện hiệu quả.
Báo cáo với đoàn, ông Trương Quang Nam, Giám đốc Trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 (H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), cho biết trường có 1.254 học viên, được giáo dục, đào tạo 4 nghề: may mặc, sửa chữa xe gắn máy, sửa chữa lắp ráp máy tính, điện dân dụng. Trường luôn kiểm tra, trực gác kỹ lưỡng, không xảy ra tình trạng học viên bạo loạn và các sự cố nghiêm trọng khác…
Cùng ngày đoàn đến thăm Bệnh viện Nhân Ái (tỉnh Bình Phước) - nơi chăm sóc điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối của TP và học viên của các trung tâm thuộc Sở LĐ-TB-XH...; Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh; Trung tâm cai nghiện Bố Lá, Trường giáo dục và lao động xã hội Phú Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.