Không để tham nhũng, lãng phí đất nông nghiệp

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/05/2020 07:04 GMT+7

ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng cùng với việc tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng phải xem xét kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, chỉ đạo chặt chẽ trong việc quản lý thực hiện giảm thuế đúng đối tượng.

Sáng 25.5, QH thảo luận trực tuyến Nghị quyết của QH về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo tờ trình do Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày, chính sách này góp phần nâng cao đời sống nông dân, tạo thêm việc làm cho khu vực nông thôn, khuyến khích nông dân gắn bó hơn với đất, yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp. Dự thảo sẽ kéo dài thêm 5 năm (từ ngày 1.1.2021 - 31.12.2025).
Thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH, cho biết vẫn có ý kiến đánh giá việc thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trên thực tế còn một số tác động thiếu tích cực; có tình trạng thu mua đất nông nghiệp để chờ nhận đền bù khi các địa phương triển khai các dự án đầu tư đối với đền bù theo thỏa thuận.
ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng cùng với việc tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng phải xem xét kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, chỉ đạo chặt chẽ trong việc quản lý thực hiện giảm thuế đúng đối tượng. “Hạn chế việc bỏ hoang hóa ruộng đất, không để lợi dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm hoặc tham nhũng, lãng phí”, ĐB Phương đề nghị.
* Sáng 25.5, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về hiện tượng người Trung Quốc “núp bóng” thâu tóm nhiều lô đất ở vị trí trọng yếu ở TP.Đà Nẵng mà Bộ Quốc phòng đã chỉ ra, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho biết việc này Sở TN-MT đã có trả lời.
Người đứng đầu ngành TN-MT khẳng định luật Đất đai hiện hành không cho phép cấp quyền sử dụng đất cho người nước ngoài. “Các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện theo luật Đầu tư, luật Nhà ở. Còn luật Đất đai không quy định cấp quyền sử dụng đất cho người nước ngoài”, ông Hà nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.