'Không để oan sai, dù chỉ là một trường hợp'

17/05/2016 19:54 GMT+7

Đó là cam kết của Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí tại hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên ĐBQH khóa 14, đơn vị bầu cử số 4 thuộc đoàn ĐBQH TP.HCM với cử tri Q.5 vào chiều 17.5.

Đơn vị bầu cử số 4 thuộc đoàn ĐBQH TP.HCM, gồm các ứng cử viên: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TP.HCM; ông Lâm Thiếu Quân, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Tiên Phong (tự ứng cử); ông Phạm Phú Quốc, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM; ông Lê Minh Trí, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao (T.Ư giới thiệu ứng cử tại TP.HCM).
Ông Lê Minh Trí khẳng định nếu được cử trí tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa 14, ông sẽ thường xuyên tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri; tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, giải quyết hoặc đôn đốc việc giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri; trước mắt trong nhiệm kỳ này sẽ tập trung chỉ đạo công tác kiểm sát việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội…
Đề cập đến một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Viện KSND các cấp, ông Trí khẳng định quan điểm nhất quán là không được để xảy ra án oan sai, dù chỉ là một trường hợp. Trên thực tế nếu phát hiện có oan sai thì chủ trương sửa ngay, không né tránh, không bao che cho cán bộ thiếu trách nhiệm.
Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp xúc cử tri Q.4 trước ngày bầu cử HDND TP.HCM khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Tuyến cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP, ông sẽ tập trung rà soát, dẹp bỏ những rào cản về thủ tục và phiền hà từ cán bộ công chức đối với người dân và doanh nghiệp; xây dựng chính quyền gần dân, thương dân và lo được cho dân; quy định rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị trong thực thi công vụ tại đơn vị mình; hồ sơ, thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn thì người đứng đầu cơ quan thực thi công vụ phải có thư xin lỗi dân và doanh nghiệp và cam kết lần đúng hẹn sau.
Ông Tuyến cam kết tích cực xây dựng chính quyền điện tử phục vụ dân vô điều kiện; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, tăng cường giải quyết hồ sơ qua các dịch vụ hành chính công để ngăn ngừa tiêu cực và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.