Không để người dân ra biển xem bão

18/07/2014 17:57 GMT+7

(TNO) Lúc 15 giờ 20 ngày 18.7, sóng biển Đồ Sơn, Hải Phòng vẫn bình thường, trời nắng gắt. Một số người dân vẫn ra biển câu cá, thả lưới.

>> Ngư dân Quảng Ninh chạy đua với bão Rammasun
>> Dự báo, trưa mai bão Rammasun đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng
>> Phòng chống bão Rammasun: Hoàn thành sơ tán trên 200.000 dân trong ngày hôm nay
>> Có ít nhất 38 người thiệt mạng do bão Rammasun

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, chiều ngày 18.7, nhiều nhà hàng ở khu 1, quận Đồ Sơn tập trung cốp pha đóng thành những tấm lớn để chống cửa nhà bằng kính.

Một số hộ khác chằng dây thừng quanh mái nhà và đặt những thùng xốp chứa nước lên trên.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Vũ Đình Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, quận này cấm khách tắm biển từ 12 giờ hôm nay.

“Chúng tôi đã cho xe thông tin lưu động đi các bãi tắm thông báo tới mọi người, không để người dân ra biển xem bão”, ông Hưng nói.

Tại các cảng cá ở Đồ Sơn hiện có hơn 350 tàu, thuyền vào tránh, trú bão.

Công tác sơ tán dân cũng đã được lên kế hoạch. Trong trường hợp cần thiết, hơn 7.400 người dân ở 8 phường gồm: Bàng La; Hợp Đức; Minh Đức; Vạn Hương; Ngọc Xuyên; Vạn Sơn; Ngọc Hải sẽ phải sơ tán tại chỗ hoặc đến nơi có địa hình cao hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên Online ghi lại tại khu du lịch Đồ Sơn.

 Không để người dân ra biển xem bão
Nhân viên nhà nghỉ Hải Yến buộc lại bảng quảng cáo

Không để người dân ra biển xem bão
Công nhân của Công ty TNHH Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng dựng khung tre để bảo vệ những cây xanh mới trồng

Không để người dân ra biển xem bão
Đến 15 giờ 40, ngày 18.7, biển Đồ Sơn vẫn lặng

Vũ Ngọc Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.