Không để dịch gia súc, gia cầm chồng lên dịch Covid-19

Chí Hiếu
Chí Hiếu
10/03/2020 06:58 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chỉ thị về việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, từ đầu năm 2020 đến nay, các loại dịch bệnh trên động vật đã xảy ra ở nhiều địa phương và có chiều hướng diễn biến phức tạp như cúm gia cầm tại 10 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy hơn 100.000 con gia cầm; hơn 100 ổ dịch lở mồm long móng tại 9 tỉnh, TP…
Do đó, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, đặc biệt không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 trên người đang diễn ra hết sức phức tạp.
Theo đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, dây dưa kéo dài. Trường hợp các ổ dịch có nguy cơ phát sinh, lây lan diện rộng, cần công bố dịch và tổ chức chống dịch bệnh theo quy định. Khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin bao vây ổ dịch và phòng chống bệnh cho toàn bộ đàn gia cầm có nguy cơ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.