Không để bộ máy đình trệ vì dịch Covid-19

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/03/2020 06:28 GMT+7

Chủ tịch QH lưu ý không vì dịch bệnh Covid -19 mà hoạt động của bộ máy hành chính đình trệ: 'Tất cả công việc phải tiến hành trôi chảy theo kế hoạch nhưng phải điều chỉnh phương thức làm việc'

Phát biểu bế mạc phiên họp 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 25.3, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Vì thế, mọi người dân, cơ quan, đơn vị cần chấp hành tốt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế.
Bên cạnh đó, Chủ tịch QH cũng lưu ý không vì dịch bệnh mà hoạt động của bộ máy hành chính đình trệ. “Tất cả công việc phải tiến hành trôi chảy theo kế hoạch nhưng phải điều chỉnh phương thức làm việc”, bà Ngân nói và cho biết UBTVQH đã quyết định tổ chức hội nghị đại biểu QH chuyên trách vào đầu tháng 4 tới bằng phương thức trực tuyến. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị cần có giải pháp ổn định kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, giải quyết vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt của người dân vùng ĐBSCL, đảm bảo đời sống cho người dân.

Việt Nam có 148 bệnh nhân Covid-19 sau khi liên tiếp công bố 7 ca bệnh mới

Trước đó, UBTVQH cho ý kiến lần đầu về dự án luật Biên phòng VN. Đa số ý kiến đồng ý sự cần thiết ban hành luật, song nhiều ý kiến cho rằng, cần quy định rõ chính sách đối với lực lượng bộ đội biên phòng và lực lượng làm công tác biên phòng nói chung. Theo Chủ tịch QH, bộ đội biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà còn làm nhiều nhiệm vụ khác, sống cùng người dân, giúp đỡ người dân vùng đồng bào dân tộc, biên giới. Do đó, chính sách của nhà nước đối với lực lượng này phải thể hiện rõ.

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 23 giờ ngày 25.3.2020 - Nguồn: Tổng hợp

Đồ họa: Hồng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.