Khốn khổ vì ô nhiễm từ rạch Xuyên Tâm

23/03/2019 04:15 GMT+7

Bao nhiêu năm nay, hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu vực rạch Xuyên Tâm (nối từ sông Vàm Thuật đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, thuộc hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp, TP.HCM) khốn khổ vì phải ăn ngủ, sinh hoạt bên dòng kênh hôi thối, tràn ngập rác thải.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm bao gồm việc cải tạo môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác quỹ đất ven rạch Xuyên Tâm được phê duyệt từ năm 2002, nhưng đến nay chưa thực hiện, trong khi môi trường xung quanh ngày càng ô nhiễm.
“Dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm chúng tôi đã nghe nói từ lâu rồi, nhưng tới nay vẫn chưa thấy đâu cả. Các cán bộ phải xuống đây sinh sống cùng người dân chúng tôi, mới hiểu được vì sao bao năm qua dân chúng tôi mong mỏi dự án này được sớm hoàn thành thế nào”, ông Thành (ngụ P.15, Q.Bình Thạnh) nói và không khỏi bức xúc bởi tình trạng ô nhiễm ở khu vực này.

Mùa mưa nước tràn, mùa nắng hôi thối

Ghi nhận thực tế, dọc bờ rạch Xuyên Tâm có đủ các loại rác thải trôi nổi khắp bề mặt rạch, nằm dưới sàn những ngôi nhà hai bên rạch, bốc mùi hôi nồng nặc. Nhiều người dân bức xúc vì rác thải khắp nơi cứ trôi về, tồn đọng ngày càng nhiều.
Bà Nguyễn Thị Thùy, sống bên cạnh rạch Xuyên Tâm (Q.Bình Thạnh), nói: “Cống rãnh nơi đây cứ thường xuyên bị tắc do rác thải trôi từ khắp nơi đổ về, khiến nước tràn cả vào nhà vừa bẩn vừa hôi không thể tả. Ruồi bọ thì khắp nơi, mỗi lần nhà dọn mâm cơm lên ăn thì chả buồn nuốt”.
Tương tự, bà Đỗ Thị Tuyết Hoa (ngụ Q.Gò Vấp, sống cạnh con rạch) phản ánh: “Cứ vào mùa mưa là chỗ chúng tôi nước tràn lên đến tận nhà, nước đọng, ô nhiễm. Vào mùa nắng nóng thì chúng tôi phải chịu cảnh mùi hôi tanh bốc lên, ra vào nhà phải bịt khẩu trang”. Ông Nguyễn Thanh Tùng, một hộ dân sinh sống tại đây, cũng cho biết: “Người dân chúng tôi đã nhiều lần ý kiến lên khu phố, lên phường nhưng vẫn không thấy cải thiện”.
Khốn khổ vì ô nhiễm từ rạch Xuyên Tâm1
Người dân phải sống chung với con rạch hôi thối nhiều năm nay Ảnh: Nguyễn Tiến

Bao lâu nữa mới hết khổ ?

Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết theo Quyết định số 5337/QĐ-UBND ngày 29.11.2018 của UBND TP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn, giai đoạn 2018 - 2020. Cụ thể, năm 2019 sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án. Năm 2020 tiến tới hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; Bàn giao mặt bằng, thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng và khai thác quỹ đất ven rạch Xuyên Tâm.
Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Huy Nghị, Chủ tịch UBND P.15 (Q.Bình Thạnh), cho biết trên địa bàn P.15 có 619 hộ dân sinh sống ở khu vực Xuyên Tâm, trong đó có 194 hộ dân sống trên rạch và 425 hộ dân sống ven rạch. Thời gian qua, UBND P.15 đã thực hiện nhiều đề án nâng cao nhận thức cộng đồng ở đây, thay đổi thói quen vứt rác xuống rạch, không xây dựng lấn chiếm rạch gây cản trở dòng chảy.
“Việc xả rác xuất phát ý thức của người dân còn hạn chế, do đó phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp vận động người dân địa phương cùng chính quyền tự thu gom rác tại nơi mình sinh sống để hạn chế gia tăng rác thải. Phường đã trao tặng hơn 600 thùng rác cho các hộ dân ở đây; Giải tỏa nhà vệ sinh có ống thải trực tiếp ra kênh rạch và ngăn chặn kịp thời một số hành vi xây dựng lấn chiếm kênh”, ông Nghị cho biết.
Về nguyên nhân khiến dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đến nay vẫn chưa được triển khai, ông Nghị cho biết do dự án gặp khó khăn rất lớn trong giải phóng mặt bằng vì khối lượng bồi thường quá lớn. Hiện UBND TP đã có chỉ đạo và giao các sở ngành liên quan xây dựng phương án đầu tư dự án rạch Xuyên Tâm để trình lãnh đạo UBND TP xem xét.
Đại diện UBND Q.Bình Thạnh cho biết trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có khoảng 2.135 hộ gia đình và cơ quan tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó giải tỏa toàn phần khoảng 915 hộ. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ về nhà, đất của dự án khoảng hơn 3.751 tỉ đồng.
“Công ty cổ phần Hà Nội Ngàn Năm được giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tuy nhiên tiến độ thực hiện chậm. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND quận đã kiến nghị UBND TP tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Q.Bình Thạnh làm chủ đầu tư dự án để thực hiện trước công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bằng ngân sách”, đại diện UBND Q.Bình Thạnh cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.