Khốn khổ vì dầu điều tràn xuống suối

07/04/2015 11:45 GMT+7

(TNO) Người dân P.Tân Xuân, TX. Đồng Xoài (Bình Phước) đang khốn khổ với tác hại của dầu điều từ vụ lật xe container xảy ra cách đây 20 ngày tại ngã ba Hùng Vương - Phú Riềng Đỏ (TX. Đồng Xoài, Bình Phước) khiến hàng ngàn lít dầu điều chảy xuống suối, gây nhiều thiệt hại.

(TNO) Người dân P.Tân Xuân, TX. Đồng Xoài (Bình Phước) đang khốn khổ với tác hại của dầu điều từ vụ lật xe container xảy ra cách đây 20 ngày tại ngã ba Hùng Vương - Phú Riềng Đỏ (TX. Đồng Xoài, Bình Phước) khiến hàng ngàn lít dầu điều chảy xuống suối, gây nhiều thiệt hại.

Bà Lê Thị Thơm chỉ nơi dầu điều tràn dưới lòng suối
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 17.3, tại ngã ba Hùng Vương - Phú Riềng Đỏ (TX. Đồng Xoài), xe đầu kéo 51C-402.41 kéo theo rờ-moóc biển số 51R-047.29 thắng gấp làm thùng container văng xuống đường, hàng ngàn lít dầu điều thô đổ ra đường.
Dù hiện trường đã được phun nước rửa, nhưng lượng dầu điều thô tràn xuống con suối chảy qua Khu phố Tân Tiến và Tân Xuân (P.Tân Xuân, TX. Đồng Xoài), gây hậu quả nặng nề.
Bà Lê Thị Thơm (ngụ 2/6, tổ 6A, khu phố Tân Tiên), nhà sát bên suối, nói: “Dầu tràn xuống suối bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng sức khỏe người dân”.
Dầu điều tràn ra còn ảnh hưởng đến vật nuôi và cây trồng, nhiều gia súc như gà, vịt… xuống suối bị dầu điều bám vào, chỉ vài ngày sau lở lói rồi lăn đùng ra chết. “Bà con đã làm đơn khiếu nại lên UBND phường để có biện pháp xử lý giúp người dân”, bà Thơm nói.
Nhà bà Châu Thị Thúy (ngụ Tổ 6A) cũng chết mất bốn con chó và một số gà, vịt vì lội xuống suối bị dầu điều bám vào chân.
Ông Nguyễn Diên Lợi, 82 tuổi bị bỏng cấp độ II, III do dầu điều bám vào
Trường hợp ông Nguyễn Diên Lợi (82 tuổi) là không may nhất. Chiều ngày 28.3, ông Lợi lội qua suối thì bị dầu điều bám vào chân. Về nhà, ông rửa bằng xà bông  vẫn không tẩy hết chất đen bám lên chân. Sáng hôm sau, 2 chân bị ửng đỏ, da xù xì, ông Lợi đến bệnh viện khám thì các bác sĩ kết luận ông bị bỏng chân cấp độ II, III.
Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND phường Tân Xuân cho biết: “Sau khi nhận đơn của bà con, chúng tôi đang đề nghị Phòng Tài nguyên môi trường thị xã cùng đi khảo sát để có hướng giải quyết”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.