Khởi tối nhóm tội phạm Đài Loan cấu kết với người Việt lừa đảo tiền tỉ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/06/2018 18:39 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 12 bị can trong đường dây lừa đảo qua điện thoại với hàng tỉ đồng.

Chiều 25.6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối 12 bị can gồm 6 người Đài Loan và 6 người Việt Nam, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có".
Theo đó, các bị can bị khởi tố cùng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Chung Shao Teng, Chang Seng Ping, Bian Zong Xun, Chang Fu Lung (đều là người Đài Loan), Trần Huỳnh Phúc (35 tuổi, ở TP. Đà Nẵng), Lê Văn Sửu (33 tuổi, ở Hà Tĩnh), Nguyễn Minh Trương (27 tuổi), Huỳnh Hoàng Ân (25 tuổi) và Đinh Chí Quyền (29 tuổi, cùng ở Tây Ninh).

Đoàn Văn Quân (27 tuổi, ở Tây Ninh) bị khởi tố về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Chang Chia Pin và Lo Yu Hsuan (đều người Đài Loan) bị khởi tố về hành vi "không tố giác tội phạm".

6 bị can người Việt Nam Ảnh: V.Phạm
Trước đó, ngày 6.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam nhận được đơn trình báo của bà H.T.P (ở TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam) về việc bị một nhóm người lừa qua điện thoại chiếm đoạt số tiền hơn 1,9 tỉ đồng.
PC45 đã phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.HCM thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ các nghi phạm.
Theo đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thông qua mạng internet, các nghi phạm Đài Loan cấu kết với nhóm người Việt Nam tìm kiếm thông tin các cá nhân tại Việt Nam; sau đó sử dụng mạng internet gọi điện bằng VOIP (tổng đài ảo, tự tạo ra một số điện thoại bất kỳ, khi gọi sẽ hiện trên máy người nghe), mạo danh là cán bộ cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra các vụ án và yêu cầu gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra. Thực tế, đây là tài khoản ngân hàng trong nước của nhóm lừa đảo người Việt.
Từ đầu tháng 5 đến nay, nhóm người Đài Loan đã lừa đảo gần 7 tỉ đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.