Khởi tố vụ trộm đồng hồ tiền tỉ

20/02/2019 16:19 GMT+7

Ngày 20.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, cấm Nguyễn Thành Lộc (26 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) rời nơi cư trú để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, đầu tháng 9.2018, Lộc quen anh Wu Ming (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) và nhiều lần theo anh này về biệt thự C10 ở khu Biệt thự The Ocean Estates (đường Trường Sa, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) chơi với nhiều người Trung Quốc đồng hương của anh Ming.
Ngày 21.9.2018, Lộc cho anh Ming thuê ô tô BS 43A - 303.02 và anh Ming gây hư hỏng, Lộc sửa hết 135 triệu đồng.
Anh Ming đã trả tiền bồi thường 130 triệu đồng nhưng Lộc không đồng ý, yêu cầu anh Ming đưa thêm 90 triệu đồng (10% giá trị xe) vì cho rằng anh Ming đã làm hỏng nặng phần khung sườn, khi bán xe sẽ mất giá.
Anh Ming từ chối và cắt đứt liên lạc. Ngày 23.11.2018, Lộc lái xe BS 43A - 303.02 đến biệt thự C10 The Ocean Estates, lên tìm anh Ming ở tầng 2 nhưng không thấy ai và Lộc lục lấy 8.700 nhân dân tệ và 1 đồng hồ hiệu Richard Mille trong ba lô màu đen.
Lộc về nhà gọi điện cho anh Ming, thông báo đang giữ số tài sản trên, yêu cầu đưa 90 triệu đồng mới trả lại. Lúc này, anh Ming cho biết đó là ba lô của chị Guo Yurong (20 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú P.Hòa Hải) và cho Lộc số máy quản gia. Trong lúc Lộc thuê người mang tài sản đi trả thì bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ.
Theo trình báo của chị Guo, đồng hồ mua tại Trung Quốc trị giá... 3 tỉ đồng nhưng không có hóa đơn chứng minh nên Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự TP.Đà Nẵng xác định đồng hồ trị giá... 15 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.