Khởi tố vụ săn giết nữ hoàng linh trưởng

10/04/2015 16:15 GMT+7

(TNO) Chiều 10.4, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án giết voọc vá chân nâu, được mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng, xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

(TNO) Chiều 10.4, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án giết voọc vá chân nâu, được mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng, xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Công an quận Sơn Trà tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Voọc chà vá chân nâu là loài đặc hữu của Đông Dương, tại bán đảo Sơn Trà chỉ còn 300 cá thể và đang được bảo vệ nghiêm ngặt - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó ngày 30.3, lực lượng kiểm lâm liên quận tuần tra ở tiểu khu 64 khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà phát hiện ông Vi Văn Sơn (39 tuổi, ngụ xóm 9, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) có hành vi đặt bẫy bắt động vật hoang dã.
Tang vật thu giữ gồm 90 dây bẫy thép, 10 bẫy kẹp sắt và 3,11 kg gồm xương, da, thịt, nội tạng động vật rừng.
Do mẫu động vật đã bị cắt rời, hun khói sấy khô nên lực lượng kiểm lâm đưa mẫu đi trưng cầu giám định. Đến ngày 3.4, việc giám định kết luận các mẫu trên là đầu, ngực, lưng, bụng, chi trước, chi sau của loài voọc vá chân nâu (tên khoa học Pygathryx nemaeus), là loài nguy cấp trong Sách Đỏ và Nghị định Chính phủ xếp vào nhóm 1B - nghiêm cấm khai thác và sử dụng.
Tiếp tục điều tra mở rộng, ông Vi Văn Sơn khai nhận trước đó đã cùng ông Vi Văn Hoàng (49 tuổi), ông Nguyễn Văn Lý (28 tuổi), ông Nguyễn Văn  Hội (52 tuổi) và bà Lê Thị Lan (25 tuổi, cùng ngụ xóm 9, xã Tiên Kỳ) làm bẫy tự chế và tổ chức vào khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà dựng lán đặt bẫy động vật hoang dã để bán lấy tiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.