Khởi tố vụ 'lâm tặc phá rừng, vô tư chở gỗ qua trạm gác bảo vệ rừng'

17/10/2019 13:05 GMT+7

Công an H.Krông Pa (Gia Lai) khởi tố vụ án phá rừng , vô tư chở gỗ qua trạm gác bảo vệ rừng ở xã Ia Rmok, H.Krông Pa.

Ngày 17.10, thượng tá Phùng Quang Tuấn, Trưởng công an H.Krông Pa, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản" tại tiểu khu 1410 và 1417 thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba.
“Thông tin cán bộ bảo vệ rừng có nhận tiền của lâm tặc để cho xe qua hay không, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, chưa có kết luận” thượng tá Tuấn, nói thêm.

Lâm tặc phá rừng, vô tư chở gỗ lậu ra bên ngoài

Ảnh: Nam Phong

Lâm tặc phá rừng, vô tư chở gỗ lậu ra bên ngoài

Ảnh: Nam Phong

Từ thông tin của Báo Thanh Niên trong bài viết “Lâm tặc đua nhau phá rừng, chở gỗ lậu ở Gia Lai”, đoàn liên ngành gồm công an, hạt kiểm lâm, Viện KSND, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba... phát hiện 49 gốc cây bị đốn hạ ở 2 tiểu khu 1410 và 1417.
Buông lỏng quản lý, trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Ia Dred, ông Nay Rên, bị điều chuyển công tác; nhiều cán bộ phải phải kiểm điểm, viết giải trình.
https://thanhnien.vn/thoi-su/truy-tim-lam-tac-pha-rung-o-hon-dac-1135583.html

Từ thông tin trên Báo Thanh Niên, cơ quan chức năng vào cuộc

Ảnh: Nam Phong

Như Thanh Niên đã phản ánh, tại xã Ia Rmok, H.Krông Pa, việc phá rừng diễn ra công khai, liên tục. Nhiều xe máy độ chế vô tư vận chuyển gỗ từ trong rừng ra. Hàng chục xe máy chở từ 1 đến 3 lóng gỗ dài 3 - 4 m mà không gặp bất cứ trở ngại nào từ cơ quan chức năng. Ngay sau đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản chỉ đạo H.Krông Pa điều tra việc phá rừng theo thông tin trên Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.