Khởi tố vụ gây rối trước UBND tỉnh Thanh Hóa

05/03/2016 08:30 GMT+7

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng”, để điều tra vụ việc nhiều người ở TX.Sầm Sơn tụ tập trước cổng UBND tỉnh và một số địa điểm trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng”, để điều tra vụ việc nhiều người ở TX.Sầm Sơn tụ tập trước cổng UBND tỉnh và một số địa điểm trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

Chiều 4.3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng”, để điều tra vụ việc nhiều người ở TX.Sầm Sơn tụ tập trước cổng UBND tỉnh và một số địa điểm trên địa bàn TP.Thanh Hóa.
Theo Cơ quan Công an, từ 26.2 đến 4.3, hàng trăm người tập trung trước trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa phản đối chủ trương của UBND tỉnh về việc di dời bè mảng, thuyền thúng của bà con ra khỏi bãi biển Sầm Sơn để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai xây dựng các hạng mục thuộc dự án không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương.
Ngày 1.3, UBND tỉnh có quyết định ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân xã Quảng Cư, các phường Trung Sơn và Bắc Sơn (TX.Sầm Sơn) bị ảnh hưởng của dự án nêu trên. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không đồng tình với phương án hỗ trợ, tiếp tục yêu cầu được để lại từ 500 - 1.000 m bờ biển phía đông đường Hồ Xuân Hương làm bến bãi neo đậu bè mảng, thuyền thúng. Trong ngày 4.3, hàng trăm người dân Sầm Sơn tiếp tục khiếu kiện trước cổng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và diễu hành qua một số tuyến phố trên địa bàn TP.Thanh Hóa.
Dự án không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương do Tập đoàn FLC đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn 315 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư được quyền khai thác 15 SeaClup, 24 điểm tắm tráng dọc bãi biển trong thời hạn 29 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.