Khởi tố vụ đường tránh 250 tỉ đồng bị sụt lún

08/11/2020 10:31 GMT+7

Tin từ Công an tỉnh Gia Lai ngày 7.11 cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án liên quan đến việc sụt lún tuyến đường tránh qua H.Chư Sê (Gia Lai) vì vi phạm các quy định về xây dựng.

Tuyến đường tránh này có chiều dài 10,8 km, thi công từ tháng 5.2018, hoàn thành vào tháng 6.2019, do Ban Quản lý dự án 6, Bộ GTVT, làm chủ đầu tư với tổng vốn 250 tỉ đồng, quy mô đường cấp 3 đồng bằng.
Dù chưa bàn giao và đưa vào hoạt động nhưng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.2019, trên tuyến đường tránh này (đoạn thuộc xã Ia Pal, H.Chư Sê) bị sụt lún nặng, mặt đường nứt toác, các phương tiện giao thông không thể lưu thông. Theo kết quả điều tra, địa chất của nền đường đã không được khảo sát kỹ. Đơn vị khảo sát địa chất không thực hiện đầy đủ việc khảo sát, quy định cách 500 m khoan một mũi nhưng vị trí của hai mũi khoan cách nhau đến 900 m.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.