Khởi tố vụ cháy xe bồn chở xăng làm 6 người thiệt mạng

29/11/2018 12:25 GMT+7

Công an tỉnh Bình Phước khởi tố vụ án cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết, 1 người bị thương và hư hại 19 căn nhà để điều tra làm rõ.

Ngày 29.11, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết, 1 người bị thương và hư hại 19 căn nhà để điều tra làm rõ.
Khởi tố vụ án cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết ở Bình Phước
Riêng tài xế xe bồn Thạch Vân (25 tuổi, quê Trà Vinh, ngụ H.Chơn Thành, Bình Phước) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do bị thương nặng sau vụ tai nạn lên chưa thể lấy lấy lời khai.
Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ 36 ngày 22.11, xe bồn BS 93N - 2689 của Công ty TNHH MTV thương mại Chơn Thành, do tài xế Thạch Vân  điều khiển chở 10 m3 dầu và 4 m3 xăng lưu thông trên QL13 .hướng từ TP.HCM về Bình Phước. Khi qua trụ sở UBND xã Minh Hưng khoảng 500 m thì va chạm với xe ba gác chở nước đá do ông Bùi Thanh Vĩnh điều khiển.
Vụ tai nạn làm 6 người chết, 1 người bị thương nặng.
Các nạn nhân được xác định gồm chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi) và 2 con Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi), Lê Hoàng Anh (15 tuổi); chị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú đến chơi, ngủ lại qua đêm); cháu Võ Hùng Ân (6 tuổi) và anh Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu cháu Ân).
Tài xế xe bồn Thạch Vân bị bỏng nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ngoài ra, 19 căn nhà cũng bị lửa thiêu rụi, trong đó có nhiều căn bị cháy hoàn toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.