Khởi tố vụ án 'vượt cả ngàn cây số giết vợ và tình địch'

24/08/2015 15:51 GMT+7

(TNO) Ngày 24.8, Viện KSND tỉnh Quảng Trị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình Thịnh (28 tuổi, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) để điều tra về hành vi 'giết người'.

(TNO) Ngày 24.8, Viện KSND tỉnh Quảng Trị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình Thịnh (28 tuổi, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) để điều tra về hành vi 'giết người'.

Trần Đình Thịnh khi vừa bị bắt - Ảnh: Nguyễn PhúcTrần Đình Thịnh khi vừa bị bắt - Ảnh: Nguyễn Phúc
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này sẽ phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để thu thập chứng cứ, làm rõ mọi tình tiết liên quan tới vụ án.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, Thịnh là nghi phạm chính của 2 vụ án mạng cách nhau cả ngàn cây số xảy ra trong 2 ngày.
Theo lời khai ban đầu cũng như chứng cứ của công an thu thập được, ngày 19.8, Thịnh vào Bình Dương và đã ra tay giết vợ là chị Quách Thị Thơm (30 tuổi, quê Thanh Hóa) tại 1 nhà nghỉ ở thị xã Thuận An.
Sáng 20.8, Thịnh đi máy bay từ TP.HCM ra Huế rồi về xã Gio Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) vào tối cùng ngày, sát hại anh Trần Văn Lai (39 tuổi, trú tại địa phương).
Sau 1 đêm lẩn trốn, Thịnh đã bị lực lượng công an bắt giữ vào rạng sáng 21.8 tại một nghĩa địa cách hiện trường chưa đầy 1 km. Nguyên nhân ban đầu của 2 vụ án mạng được xác định là do ghen tuông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.