Khởi tố vụ án hành hạ người khác tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười

23/05/2018 17:18 GMT+7

Chiều 23.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố vụ án hành hạ người khác xảy ra tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười là cơ sở giữ trẻ tư thục tại địa chỉ K251/32 đường Thái Thị Bôi, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, do bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) làm chủ.
Công an Q.Thanh Khê khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra hành vi hành hạ người khác của bà Hồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Hồng đã có hành vi hành hạ 2 trẻ, trong đó 1 trẻ 12 tháng tuổi và 1 trẻ 28 tháng tuổi, tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 21.5, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi cảnh người giữ trẻ tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười cho trẻ ăn bằng cách... đè trẻ nằm xuống sàn, đánh đập buộc đứa bé phải há miệng rồi đổ thức ăn vào. Khi trẻ khóc, người phụ nữ dùng khăn che kín mặt bé, đánh vào mặt. Kèm theo 2 clip nói trên là bức ảnh chụp một phụ nữ nắm đầu trẻ nhỏ để mặc tã lót và xách bé giơ lên cao…
Nhận thông tin, UBND Q.Thanh Khê yêu cầu Phòng GD - ĐT Q.Thanh Khê, Công an Q.Thanh Khê và UBND P.Chính Gián đến Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười, liên hệ phụ huynh đưa con về nhà (lúc đó có 14 trẻ); đồng thời đóng cửa cơ sở, triệu tập bà Hồng về Công an P.Chính Gián để làm việc. 

Tại cơ quan điều tra, bà Hồng đã thừa nhận hành vi bạo hành đối với các cháu bé như đè các cháu xuống đút ăn, dùng chân khống chế cháu, dùng áo phủ lên mặt, tát vào mặt trẻ.

Hiện bà Hồng vẫn chưa bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
[VIDEO] Ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo nhanh về vụ bạo hành trẻ dã man ở Đà Nẵng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.