Khởi tố trung úy CSGT nổ súng làm chết người

15/01/2018 22:51 GMT+7

Trung úy CSGT nổ súng gây chết người đã bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 15.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi) để điều tra về hành vi giết người, các quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tấn Phước là trung úy CSGT, công tác tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai.
Vào tối ngày 6.1, Phước đến phòng trọ của Bùi Viết Hải (30 tuổi, ngụ Hải Phòng) nằm trên P.Trung Dũng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).
Tại đây, Phước đã dùng một khẩu súng rulo (loại 5 viên đạn) đánh vào đầu Hải nhưng súng bị cướp cò khiến viên đạn găm vào đầu Hải khiến nạn nhân gục tại chỗ. Do vết thương quá nặng, đến rạng sáng ngày 7.1, anh Hải tử vong.
Nguyên nhân vụ án mạng bắt nguồn từ việc Hải quen một cô gái nhưng bị gia đình cô này ngăn cấm. Tuy nhiên, Hải vẫn tiếp tục qua lại. Gia đình cô gái này có quan hệ thân thiết với trung úy Phước.
Chiều 6.1, mẹ cô gái và Hải xảy ra cãi vã. Biết chuyện, trung úy Phước đã bức xúc tìm đến phòng trọ của Hải và gây án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.