Khởi tố tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại karaoke Không Gian Xưa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/08/2020 11:42 GMT+7

Hai bị can rủ rê bạn chơi ma túy tại karaoke Không Gian Xưa (402 Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng ) bị khởi tố tội tổ chức sử dụng ma túy, các "dân chơi", chủ cơ sở cũng bị đề xuất xử phạt hàng trăm triệu đồng.

Trưa 30.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố hai bị can tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại "động lắc" ở karaoke Không Gian Xưa.
Bị can Trần Kim Trọng Tín (26 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Phạm Bá Hào (32 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) đã bị bắt tạm giam.

Cái kết cho hai dân chơi ở động lắc karaoke Không Gian Xưa

Theo điều tra của công an, trước đó, tối 9.8, Tín, Hào cùng Phạm Hữu Quảng (28 tuổi, ngụ xã Điện Trung, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Đình Nhật (27 tuổi, ngụ P.1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Duy Linh (ngụ P.Hòa Cường Bắc), Lê Thị Quỳnh Thơ (cùng 29 tuổi, ngụ P.Nam Dương, cùng Q.Hải Châu) đến karaoke Không Gian Xưa (402 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê) thuê phòng VIP 6.
Mặc dù lúc này TP.Đà Nẵng tạm cho đóng cửa nhà hàng, quán cà phê, karaoke để phòng chống Covid-19 nhưng cơ sở Không Gian Xưa vẫn đón khách mở tiệc, bất chấp quy định giãn cách xã hội (Thanh Niên đã thông tin).

Công an quận bắt quả tang karaoke Không Gian Xưa đón khách đêm 9.8

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tín khởi xướng và rủ mọi người mua ma túy, cả nhóm thống nhất Tín bỏ tiền ra trước và sẽ góp lại trả sau. Tín liên hệ một thanh niên chưa rõ lai lịch mua 3 viên thuốc lắc với giá 750.000 đồng, và ma túy dạng hàng khay Ketamine giá 2 triệu đồng.
Hào cũng lấy ma túy từ Tín và đưa cho bạn trong nhóm cùng sử dụng thì bị Công an Q.Thanh Khê đến kiểm tra bắt quả tang, thu giữ tang vật một dĩa Ketamine còn lại. Qua test nhanh, cả 6 người này đều dương tính với chất ma túy.

Gia đình... ham vui

Cùng thời điểm, Công an Q.Thanh Khê còn kiểm tra 2 phòng khác ở karaoke Không Gian Xưa. Tại phòng VIP 3, công an quận khống chế 9 người gồm: Huỳnh Trịnh Thị Bảo Như (32 tuổi, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu), Hồ Ngọc Hùng (ngụ P.Xuân Hà), Lê Thị Thu Trang (cùng 33 tuổi), Đặng Thị Hồng Oanh (28 tuổi), Dương Thanh Tuấn (41 tuổi, cùng ngụ P.Tam Thuận), La Thị Ngọc Ánh (30 tuổi), Phan Văn Hậu (32 tuổi), Phan Văn Hiếu (25 tuổi, cùng ngụ P.Tân Chính, cùng Q.Thanh Khê) và Ngô Quốc Huy (37 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ).
Theo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Q.Thanh Khê, cả 9 người này đều là anh chị em hoặc vợ chồng, người thân trong gia đình. Cả nhóm khai ... ham vui nên thống nhất góp tiền cho Phan Văn Hậu mua 9 viên thuốc lắc và đã sử dụng hết, qua thử test tất cả những người này đều dương tính ma túy.
Tại phòng VIP 1, Công an Q.Thanh Khê khống chế 9 người khác, trong đó thử test cho kết quả 6/9 người dương tính ma túy. Theo khai nhận, nhóm này sử dụng ma túy trước đó ở nơi khác, vừa vào hát karaoke Không Gian Xưa được khoảng 10 phút thì bị kiểm tra.

Những người sử dụng trái phép ma túy và dương tính với kết quả test tại karaoke Không Gian Xưa

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cho hay, ngoài 2 bị can Tín, Hào bị khởi tố, tạm giam, lực lượng hiện đang làm rõ hành vi những người còn lại.
Toàn bộ 24 khách tại karaoke Không Gian Xưa nói trên bị Công an Q.Thanh khê đề xuất Chủ tịch UBND quận này xử phạt 10 triệu đồng/người về hành vi tụ tập đông người, vi phạm giãn cách xã hội, ngoài ra 21/24 người dương tính ma túy bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép ma túy.
Đối với chủ cơ sở karaoke Không Gian Xưa, Công an quận cũng đề xuất Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê xử phạt 20 triệu đồng về hành vi để người khác sử dụng ma túy tại nơi quản lý, phạt 20 triệu đồng về vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội, tổng mức phạt là 40 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.