Khởi tố thêm một đồng phạm trong vụ tham ô tài sản tại Công ty Vinashinlines

04/11/2015 06:03 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng... xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines), ngày 3.11 Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Khương (65 tuổi), nguyên kế toán trưởng Vinashinlines về hành vi tham ô tài sản.

Mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng... xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines), ngày 3.11 Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Khương (65 tuổi), nguyên kế toán trưởng Vinashinlines về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can Giang Kim Đạt (37 tuổi, quê ở Thái Thụy, Thái Bình), nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái; bị can Giang Văn Hiển (bố của Đạt) về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và che giấu tội phạm.
Đến nay, các cơ quan chức năng đã kê biên trên 30 bất động sản đứng tên người thân của Giang Kim Đạt tại nhiều tỉnh thành để điều tra làm rõ về hành vi của Đạt và các đồng phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.