Khởi tố thêm 2 đồng phạm của Trịnh Xuân Thanh

02/04/2017 07:19 GMT+7

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng làm rõ bản chất vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.

Ngày 1.4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí VN (PVC), Cục đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Hồng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty PVC-KB, là đơn vị thành viên của PVC) và Nguyễn Mạnh Tiến (nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty PVC).
Tối qua, một lãnh đạo C46 cho biết quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các bị can đã được thực hiện vào ngày 31.3, riêng bị can Nguyễn Mạnh Tiến bị khởi tố bổ sung thêm hành vi mới. C46 đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng làm rõ bản chất vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.
Trước đó, C46 đã khởi tố vụ án, khởi tố gần 10 bị can về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Riêng Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch PVC bị khởi tố cả 2 tội danh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.