Khởi tố thanh niên rút rao uy hiếp chủ tiệm cầm đồ cướp xe đã cầm cố

Trần Cường
Trần Cường
24/06/2019 13:39 GMT+7

Sau khi mang xe máy đi cầm cố tại tiệm cầm đồ, bị gia đình hỏi về chiếc xe, nam thanh niên đã cầm dao tới tiệm cầm đồ gây thương tích cho chủ tiệm, hòng cướp lại xe đã cầm cố.

Sáng 24.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Chức (27 tuổi, quê tại huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) để làm rõ hành vi cướp tài sản.
Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu tháng 6, Chức mang chiếc xe máy Honda Air Blade biển số 29V3 - 357.59 đến cầm cố tại tiệm cầm đồ số 46 đường Thụy Phương của bà Lê Thị Hải Y. (50 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) với số tiền 25 triệu đồng.
Lực lượng chức năng khống chế Bùi Văn Chức Ảnh K.T
Đến ngày 7.6, do không thấy Chức sử dụng xe máy nên gia đình hỏi. Thấy không có khả năng chuộc xe về, Chức đem theo 1 con dao đến ngồi rình bên ngoài tiệm cầm đồ, chờ thời cơ cướp chiếc xe đã cầm cố.
Khoảng 19 giờ 30 tối 7.6, Chức vào tiệm cầm đồ giả vờ xin chuộc xe. Trong lúc bà Y. làm thủ tục hoàn trả thì Chức bất ngờ rút dao uy hiếp và gây thương tích cho bà Y.
Thấy vậy, chị Trịnh Thanh H. (con gái bà Y.) chạy tới giằng co với Chức thì bị dao cứa vào người, gây thương tích vùng tay. Sau đó, chị H. chạy ra đường kêu cứu, đồng thời chốt cửa ngoài để nhốt Chức bên trong.
Chức sau đó dùng dao kề vào cổ bà Y., khống chế nạn nhân lên phòng ngủ tầng 2 của tiệm để cố thủ.
Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức tiếp cận hiện trường, lên phương án khống chế đối tượng, giải cứu nạn nhân.
Sau hơn 1 giờ thương thuyết, lực lượng chức năng đã khống chế được Chức và giải cứu thành công, đưa bà Y. đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.