Khởi tố thanh niên đập nón bảo hiểm vào đầu cô gái sau va chạm giao thông

19/07/2017 18:56 GMT+7

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Trọng Tâm, người đập nón bảo hiểm vào đầu cô gái sau va chạm giao thông.

Ngày 19.7, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Ngô Trọng Tâm (24 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.
Trước đó, vào chiều 25.6, ông Nguyễn Thế Khải (68 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển ô tô BS 61A - 154.29, chở theo chị Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi, cháu của ông Khải) lưu thông trên Cách Mạng Tháng 8 (TP.Biên Hòa) thì xảy ra va chạm với xe máy BS 52P6 - 5358 do Tâm điều khiển.
Lúc này Tâm chạy xe từ phía sau vượt lên chạy lên chặn đầu xe ô tô, sau đó dùng nón bảo hiểm đập vỡ kính bên phía tài xế (thiệt hại hơn 2 triệu đồng). Khi chị Hà xuống xe can ngăn thì Tâm dùng nón bảo hiểm đập vào đầu chị Hà gây thương tích nhẹ.
Chứng kiến vụ việc, nhiều người đi đường đã quay clip lại đăng lên mạng xã hội khiến dư luận rất bức xúc.
Sau khi sự việc xảy ra, Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương nhưng sau đó đã tự đến Công an TP.Biên Hòa trình diện.

tin liên quan

Dùng mã tấu giải quyết mâu thuẫn do va chạm giao thông
Vào khoảng 15 giờ 30 hôm qua, trên đường Phan Đình Phùng, đoạn giáp ranh giữa Q.Hoàn Kiếm và Q.Ba Đình (Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô Mercedes biển số 30N-6353 và một xe máy do 2 thanh niên điều khiển; hai bên đã cãi nhau rồi gọi người đến trợ giúp.
Cùng ngày, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Nhật (37 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.
Đối tượng Nguyễn Đức Nhật Ảnh: Thanh Chương
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 15.7, Nhật điều khiển xe ô tô BS 49B - 007.61 lưu thông trên QL1, đoạn qua xã Xuân Thạnh (H.Thống Nhất) thì xảy ra va chạm với ô tô BS 51 - 123.00 do ông Võ Ngọc Ngãi (45 tuổi, ngụ Bình Thuận) điều khiển, dẫn đến cự cãi.
Sau đó, Nhật đã dùng 1 cây sắt đập vỡ kính chắn gió trước bên trái và tấm kính cửa lên xuống của xe ông Ngãi (trị giá tài sản khoảng 8 triệu đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.