Khởi tố, tạm giam người đàn ông đánh bé trai lớp 1 nhập viện

Trần Cường
Trần Cường
16/07/2020 16:52 GMT+7

Quá trình điều tra, Công an TP.Hòa Bình có đủ căn cứ để khởi tố, tạm giam người đàn ông hành hung bé trai lớp 1 nhập viện, để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Chiều 16.7, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hòa Bình đã ra quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Duy Đức (42 tuổi, trú tại P.Hữu Nghị, TP.Hoà Bình) về tội ý gây thương tích.
Các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn trong chiều 16.7.

Trường tiểu học Hữu Nghị

Ảnh Trần Cường

Trước đó, theo báo cáo của Phòng GD-ĐT TP.Hòa Bình, ngày 8.7, bé N.G.K và bé P.H.L (cùng 7 tuổi, học lớp 1a3 Trường tiểu học Hữu Nghị) trêu đùa nhau trong giờ ra chơi và xảy ra mâu thuẫn.
Mặc dù đã được nhà trường hòa giải, nhưng do bức xúc, đầu giờ chiều 10.7, Phạm Duy Đức (phụ huynh của bé L.) khi đưa con đi học, gặp bé K. ở cổng trường, đã yêu cầu bé K. đến chỗ khuất và hành hung khiến bé bị thương, chảy nhiều máu mũi, miệng.

Lời người trong cuộc vụ “bé trai lớp 1 bị bố của bạn hành hung” ở Hòa Bình

Theo gia đình nạn nhân, Đức đã vào sân trường lôi bé K. ra một ngõ khuất gần nhà Đức, cách trường khoảng 100 m, và đấm, đá vào vùng ngực, đầu khiến bé bị thương.
Ngoài ra, theo người dân trực tiếp vào can ngăn, thời điểm hành hung bé K., Đức rất hung hăng, còn định đánh 2 người vào can.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.