Khởi tố tài xế xe chở lúa quá tải gây sập cầu

Bắc Bình
Bắc Bình
24/12/2020 08:37 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận, tài xế xe chở lúa quá tải gây sập cầu dân sinh Thiên Hộ.

Ngày 23.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ TX.Tân Châu, An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Trước đó, ngày 29.11, ông Thuận điều khiển xe tải chở khoảng 15 tấn lúa đi từ cửa khẩu Vinh Bà (H.Tân Hồng, Đồng Tháp) đến Khu công nghiệp An Thạnh (xã Đông Hòa Hiệp, H.Cái Bè, Tiền Giang). Khoảng 22 giờ 15 cùng ngày, xe đi qua đường tỉnh 869, thuộc địa bàn xã Hậu Mỹ Bắc A, H.Cái Bè.
Tại đây, mặc dù cầu dân sinh Thiên Hộ bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp có gắn biển báo cấm ô tô tải, ô tô khách nhưng ông Thuận vẫn điều khiển xe qua khiến cầu bị sập hoàn toàn nhịp giữa, phần đuôi xe tải rơi xuống kênh và phần lớn lúa trên xe cũng bị trôi mất. Ông Thuận may mắn thoát nạn. Thiệt hại ước tính khoảng 2 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.