Khởi tố tài xế vụ xe chở đoàn sinh viên rơi xuống đèo Hải Vân

Đình Toàn
Đình Toàn
10/01/2019 13:30 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Trương Anh Minh trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên đèo Hải Vân.

Khởi tố tài xế lái xe chở đoàn sinh viên gặp nạn ở đèo Hải Vân
Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an H.Phú Lộc, cho biết sáng 10.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tổ bị can đối với tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, trú P.3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định khởi tố đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 8.1, tài xế Minh điều khiển xe khách BS 51B - 229.30 lưu thông theo hướng Đà Nẵng -Huế, trên xe chở 23 người, trong đó có 20 sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang đi kiến tập.
Khoảng 12 giờ 30 ngày 8.1, khi qua đèo Hải Vân, đoạn Km 898+200 thuộc địa phận TT.Lăng Cô (H.Phú Lộc), xe khách vượt một xe cùng chiều, tông vào vách núi bên trái, sau đó tông văng hộ lan bên phải rồi lao xuống vực sâu. Nhờ hàng cây xanh nên chiếc xe mắc lại lưng chừng vực, cách mặt đường khoảng 30 m. 
Xe khách biến dạng sau khi lăn xuống vực nhiều vòng Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Vụ tai nạn khiến 1 nữ sinh 21 tuổi thiệt mạng, hơn 10 sinh viên khác bị thương (đang điều trị tại Đà Nẵng), trong đó có một nữ sinh bị đứt cánh tay nay đã được nối ghép.
Biển cảnh báo gần khu vực xe khách gặp nạn Ảnh: ĐÌNH TOÀN
Ngay sau tai nạn, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại Lăng Cô cùng các lực lượng chức trách khác của Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lúc 17 giờ cùng ngày (8.1), công tác cứu hộ, trục vớt chiếc xe gặp nạn cũng đã được hoàn tất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.