Khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người thương vong ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
31/07/2019 17:52 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can đối với tài xế xe khách 45 chỗ gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người thương vong ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh hôm 27.7.

Ngày 31.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố tài xế xe khách Nguyễn Xuân Hưng để điều tra về hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn khiến 2 người chết, 3 người bị thương.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, lúc 8 giờ 30 ngày 27.7, trên quốc lộ 18A (đoạn qua tổ 45, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long), xe khách biển số 14B - 019.29 lưu thông theo hướng từ Bãi Cháy về phía Hòn Gai (Quảng Ninh) đã tự lao qua dải phân cách và đâm vào xe bán tải biển số 14C - 262.25 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Sau đó, xe khách 14B - 019.29 tiếp tục đâm vào 7 ô tô và xe máy khác. Chiếc "xe điên" chỉ dừng lại sau khi đâm vào lan can bên đường.
Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, 2 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Đến ngày 31.7, các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh với thương tích rất nặng.
Theo điều tra ban đầu của Công tỉnh Quảng Ninh, xe khách 14B - 019.29 đang đổ dốc cầu Bãi Cháy thì bị mất phanh khiến tài xế mất lái và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh cũng trích xuất hệ thống định vị, camera giám sát hành trình và xác định xe khách chạy 60 km/giờ (tuyến đường cho phép chạy 90 km/giờ) và còn hạn đăng kiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.