Khởi tố tại tòa vụ án thiếu trách nhiệm

01/01/2016 08:37 GMT+7

Ngày 31.12.2015, phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây buôn lậu ô tô quy mô lớn của TAND TP.HCM đã kết thúc.

Ngày 31.12.2015, phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây buôn lậu ô tô quy mô lớn của TAND TP.HCM đã kết thúc.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Giang Lam và Nguyễn Quang Vinh mỗi người 16 năm tù, Trần Phước Thạnh 12 năm tù, Trần Thái Nguyên 9 năm tù cùng về tội “buôn lậu”; Đồng thời hủy bỏ lệnh kê biên 38 ô tô nhập khẩu bất hợp pháp trong vụ án, giao lại cho các chủ sở hữu đang sử dụng vì các chủ sở hữu mua ngay tình, các xe được đăng ký đúng quy định pháp luật.
Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ lời khai của các bị cáo tại tòa đối với các chủ salon trực tiếp nhờ các bị cáo làm dịch vụ xuất nhập cảnh nhập xe, cũng như trách nhiệm giúp sức của những người liên quan khi tham gia nhập xe từ Mỹ về VN.
Đối với các cán bộ xuất nhập cảnh trực tiếp tham gia đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh khống nhiều lần, đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, căn cứ kết quả xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và chuyển đến Viện KSND TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.
Như Thanh Niên đã thông tin, trong vụ án này, các bị cáo đã lợi dụng chính sách của nhà nước đối với người VN định cư ở nước ngoài khi hồi hương được đem xe ô tô cá nhân VN sử dụng, câu kết với nhau tổ chức buôn lậu xe ô tô từ Mỹ về VN, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.