Khởi tố quản lý quán karaoke Gossip về hành vi môi giới mại dâm

16/01/2018 19:49 GMT+7

Ngô Tấn Phước, quản lý 1 quán karaoke có tiếng ở TP.Cà Mau bị khởi tố hành vi môi giới mại dâm. Mỗi lần môi giới, Phước được hưởng 300.000 đồng.

Ngày 16.1, tin từ Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Tấn Phước (32 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.
Theo đó, vào lúc 22 giờ ngày 6.1, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an TP.Cà Mau bắt quả tang tại phòng 102 khách sạn Đông Bắc (P.6, TP.Cà Mau) 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Cùng thời gian trên, một mũi lực lượng làm nhiệm vụ khác bắt quả tang tại phòng 409 của khách sạn Hoàng Gia (P.5, TP.Cà Mau) 1 đôi nam nữ mua bán dâm.
Từ lời khai của 2 cặp đôi nam nữ trên, cơ quan điều tra Công an TP.Cà Mau tiến hành mời Ngô Tấn Phước, quản lý tại quán karaoke Gossip (P.5, TP.Cà Mau) về cơ quan điều tra.
Làm việc với cơ quan điều tra, Ngô Tấn Phước thừa nhận hành vi môi giới mại dâm của mình. Phước khai khi khách có nhu cầu mua dâm thì liên lạc với Phước bằng điện thoại di động. Khách cho biết số phòng tên khách sạn, nhà nghỉ thì Phước điều gái bán dâm đến. Giá mỗi lần bán dâm là 1,5 triệu đồng, Phước nhận 300.000 đồng.
Phước cũng thừa nhận 2 gái mại dâm mà lực lượng công an bắt quả tang ở 2 khách sạn nói trên do Phước điều đến.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.