Khởi tố nữ hành khách “bỏ lại” 3 vali tổ yến ở sân bay Tân Sơn Nhất

Ngọc Lê
Ngọc Lê
12/03/2020 15:15 GMT+7

Ngày 12.3, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan vừa ra quyết định khởi tố nữ hành khách "bỏ lại" 3 vali chứa đầy tổ yến tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 12.3, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan cho biết vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" . Vụ việc được phát hiện tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Theo đó, vụ việc do Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp khám xét, phát hiện.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 5.9.2018, bà Trần Thị Phương Thảo hoàn thành thủ tục nhập cảnh từ Indonesia vào Việt Nam trên chuyến bay VN630 qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Khi nhập cảnh, bà Thảo mang theo 3 vali hành lý chứa 64 kg tổ yến và yến vụn, trị giá gần 1,2 tỉ đồng, nhưng không khai báo hải quan, không thực hiện kiểm dịch.
Đáng chú ý, bà Thảo cố ý bỏ lại 3 kiện hành lý tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Khai nhận với cơ quan chức năng, bà Thảo cho rằng do bị ngộ độc thức ăn, đau bụng nên đã rời khỏi sân bay để tới bệnh viện. Tuy nhiên, trên đường đi đã ghé hiệu thuốc mua thuốc uống, thấy đỡ đau nên không đến bệnh viện.
Bà thảo khai nhận, số yến nêu trên bà Thảo chỉ có 5 kg, số còn lại của bạn trai Thảo ở Malaysia gửi cho 19 người tại Việt Nam.
Vụ việc vận chuyện tổ yến, yến vụn trái phép này đã được cơ quan Hải quan chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.