Khởi tố nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị "bom xăng" để hỗn chiến

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/09/2020 11:45 GMT+7

Ngày 15.9, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) khởi tố nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị "bom xăng", hung khí để hỗn chiến.

8 bị can trong băng nhóm chuẩn bị "bom xăng" để hỗn chiến, đã bị khởi tố gồm: Cao Gia Thành (ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê), Nguyễn Văn Tiến (cùng 18 tuổi), Huỳnh Khánh Linh, Lê Đức Hậu (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Đỗ Quang Thạnh (cùng ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), Nguyễn Ngọc Huy (cùng 17 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Ngọc Hoàng (16 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội cố ý gây thương tích.
Trước đó, khuya 23.5, Linh, Hậu và Tiến ngồi chơi trước chung cư đường Kinh Dương Vương (P.Hòa Minh) thì bị nhóm A Cường (chưa rõ lai lịch) đuổi chém nhưng cả 3 bỏ chạy kịp.
Nguyên do, nhóm A Cường truy sát một nhóm khác bất thành, khi đi ngang qua chung cư chém nhầm nhóm Linh.
Vô cớ bị chém, Linh lên Facebook huy động đồng bọn truy tìm A Cường. Nhờ “anh em đông”, trong đêm Linh đã nhắn tin thách thức A Cường và hai nhóm hẹn hỗn chiến ở cầu vượt Hòa Cầm lúc 0 giờ ngày 25.5.
Khuya 24.5, Linh gọi Thành đến bãi đất trống ở H.Hòa Vang để lấy bao hung khí gồm 2 mã tấu, 1 kiếm Nhật, 2 gậy bóng chày
Tiếp đó, Linh huy động đồng bọn gồm các bị can nêu trên tập trung ở quán cà phê (trên đường Kinh Dương Vương), mua xăng đổ vào vỏ chai nước ngọt để làm "bom xăng".
Trong lúc chia nhau mai phục quanh cầu vượt Hòa Cầm để chờ nhóm A Cường, nhóm Linh bị Công an P.Hòa Thọ Tây tuần tra phát hiện, truy đuổi. Cả nhóm bỏ chạy, riêng Khôi bị bắt, từ đó Công an Q.Cẩm Lệ truy xét tiếp các nghi phạm còn lại.
Theo công an quận, bị can cầm đầu là Huỳnh Khánh Linh đã có 1 tiền án, thường xuyên kết bè kết phái đi đánh nhau.
Theo cơ quan chức năng, mặc dù vụ hỗn chiến đã được ngăn chặn kịp thời, hậu quả chưa xảy ra nhưng hành vi huy động đồng bọn, chuẩn bị hung khí đã phạm vào khoản 6, điều 134 bộ luật Hình sự, cụ thể là: Chuẩn bị hung khí nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm, thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác…với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.