Khởi tố nhóm người tưới hóa chất đầu độc cây sưa quý trong Sở Nội vụ Lạng Sơn

Trần Cường
Trần Cường
06/02/2021 14:47 GMT+7

Khách chi 55 tỉ đồng để mua cây gỗ sưa quý trong khuôn viên giữa Sở Nội vụ và Sở KH-ĐT tỉnh Lạng Sơn, với điều kiện cây sưa này phải chết. Nhóm đối tượng đã tưới hóa chất, đầu độc cây sưa quý.

Chiều 6.2, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Thị Quỳnh (34 tuổi, trú xã Yên Phúc, TT.Văn Quan, Lạng Sơn); Hoàng Thu Nguyệt (31 tuổi, trú TT.Đồng Đăng, Lạng Sơn); Vũ Văn Thành (40 tuổi) và Ngô Văn Quang (42 tuổi), cùng trú tại TX.Từ Sơn (Bắc Ninh), để làm rõ tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại điều 178 bộ luật Hình sự.
Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận thông tin về việc một số đối tượng đổ nước "lạ", nghi là hóa chất vào gốc cây sưa quý nằm giữa khuôn viên Sở Nội vụ và Sở KH-ĐT tỉnh Lạng Sơn, khiến cây bị khô héo, chết.

Các bị can Ngô Văn Quang, Vũ Văn Thành và Hoàng Thu Nguyệt (từ trái qua)

Ảnh Huyền Mỹ

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và điều tra, bắt giữ Quỳnh, nghi phạm đã đổ hóa chất vào cây sưa quý.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ thêm Quang, Thành (làm nghề môi giới, thu mua các loại gỗ quý để bán kiếm lời) và Nguyệt.
Đấu tranh với các đối tượng, bước đầu Công an tỉnh Lạng Sơn làm rõ, khoảng tháng 9.2020, Thành và Quang lên TP.Lạng Sơn để tìm kiếm, thu mua gỗ sưa. Biết trong khuôn viên giữa Sở Nội vụ và Sở KH-ĐT có cây sưa quý, được trồng lâu năm, nếu thu mua sẽ thu lợi lớn; sau đó tìm được khách đồng ý trả 55 tỉ đồng để mua cây sưa này, với điều kiện cây sưa phải chết, nên 2 thương lái đã nhờ Hoàng Thu Nguyệt (31 tuổi, trú TT.Đồng Đăng, Lạng Sơn) tìm người đổ hóa chất làm chết cây sưa.
Nguyệt sau đó tìm thuê Quỳnh lẻn vào đổ hóa chất, đầu độc cây sưa quý, với giá 10 triệu đồng.
Theo hướng dẫn của Thành, Quỳnh ra chợ mua và pha chế hóa chất rồi lẻn vào đổ hóa chất 2 lần, khiến cây sưa khô héo và chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.