Khởi tố nhóm mua bán người

26/12/2017 07:44 GMT+7

Vũ giao 4 lao động cho Trung đưa ra Đà Nẵng, bán cho Tây giá 15 triệu đồng/người. Tây khống chế, ép họ lên tàu cá BV 5969 TS để đi đánh bắt, bù lại tiền mua lao động.

Ngày 25.12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án mua bán người, bắt giữ Trần Thế Tây (31 tuổi, ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang), Trần Văn Vũ (27 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trung (29 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu).
Trước đó, đầu tháng 11, Nguyễn Văn Huy Tâm (33 tuổi, ngụ H.Tịnh Biên), Lê Hữu Thành (30 tuổi, ngụ H.Châu Thành, cùng tỉnh An Giang), Sơn Thương (29 tuổi, ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu) và Phạm Văn Cảnh (41 tuổi, ngụ H.Phú Thành, Vĩnh Long) đến Bến xe An Sương, TP.HCM tìm việc.
Vũ cùng một phụ nữ tên Vân dụ nộp 3 triệu đồng/người sẽ bố trí việc làm tại Vũng Tàu. Do không có tiền, cả 4 người trên viết giấy nhận nợ, bị Vũ nhốt và cho người canh giữ. Ngày 3.12, Vũ giao 4 người này cho Trung đưa ra Đà Nẵng, bán cho Tây giá 15 triệu đồng/người. Tây khống chế, ép họ lên tàu cá BV 5969 TS để đi đánh bắt, bù lại tiền mua lao động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.