Khởi tố nguyên hiệu trưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
06/03/2019 19:47 GMT+7

Nguyên Hiệu trưởng Trường TH và THCS Dương Hòa (TX. Hương Thủy, Thừa - Thiên Huế) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 6.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên - Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Hợp (35 tuổi, trú P.Phú Bài, TX.Hương Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Hợp nguyên là Hiệu trưởng trường TH và THCS Dương Hòa (TX.Hương Thủy). Theo cơ quan điều tra, ông Hợp bị bắt vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 900 triệu đồng.
Từ tháng 5 đến tháng 11.2018, với vai trò hiệu trưởng, ông Hợp nói quen biết nhiều người trong Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục của thị xã, nhận tiền "chạy" làm giáo viên cho nhiều người, rồi lừa đảo.
Trước đó, tháng 12.2018, ông Hợp bị UBND TX.Huơng Thủy đình chỉ công tác và sau đó thi hành kỷ luật buộc thôi việc vì ông Hợp bỏ nhiệm sở không xin phép; đi nước ngoài không báo cáo; lợi dụng tín nhiệm để vay mượn tiền và nhờ nhiều người đứng ra vay mượn tiền dẫn đến không có khả năng chi trả.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.