Khởi tố người vận chuyển trái phép hơn 2 kg đồ trang sức qua biên giới

10/10/2014 03:01 GMT+7

Ngày 9.10, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (35 tuổi, ngụ ở P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 2.12.2013, cơ quan chức năng phát hiện bà Hạnh là hành khách trên chuyến bay từ Hồng Kông về VN tại sân bay quốc tế Nội Bài đã mang theo số lượng lớn đồ trang sức. Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định trong túi xách bà Hạnh có 93 túi nhỏ đựng đồ trang sức bằng kim loại màu vàng, 14 túi nhỏ đựng đồ trang sức bằng kim loại màu trắng với tổng trọng lượng 2,15 kg. Bà Hạnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số đồ trang sức nói trên. Qua giám định xác định các mẫu kim loại đều là hợp kim của vàng, bạc, đồng có hàm lượng vàng (Au) từ 54,82% đến 74,95%. Theo chứng thư định giá thì tổng cộng số trang sức này có giá trị hơn 1,146 tỉ đồng; trong đó tổng giá trị số vàng trong toàn bộ dây chuyền trang sức là hơn 1 tỉ đồng.

Đức Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.