Khởi tố người Trung Quốc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
08/04/2021 12:23 GMT+7

Người đàn ông Trung Quốc tổ chức cho 1 phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép với giá khoảng 10 triệu đồng, đã bị Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) khởi tố.

Ngày 8.4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pò Hèn cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can 1 công dân Trung Quốc để điều tra về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 5.4, tại khu vực bờ sông biên giới Việt Trung, thuộc mốc 1348 (thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Pò Hèn trong khi thực hiện nhiệm vụ, đã phát hiện 2 đối tượng, gồm 1 nam, 1 nữ có biểu hiệu nghi vấn.
Tại thời điểm kiểm tra 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như lý do có mặt tại bờ sông biên giới.
Làm việc với Đồn Biên phòng Pò Hèn, 2 đối tượng khai nhận danh tính là Ly Ke Yi (48 tuổi, trú tại thôn Thán Sản, trấn Na Lương, Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc); đối tượng nữ giới khai tên là Thạch Thị Lai (16 tuổi, người dân tộc Khơ Me, trú tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, H.Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Thạch Thị Lai khai nhận được chị gái tên Thạch Thị Phiến, là người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, đang sống tại TP.Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), nhờ sang chăm con cho, nên đã thuê Ly Ke Yi giúp đỡ xuất cảnh trái phép, với số tiền là 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng).
Căn cứ các bằng chứng thu thập được, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã khởi tố Ly Ke Yi và bàn giao đối tượng này cho Công an tỉnh Quảng Ninh để mở rộng điều tra về đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép; đồng thời xử lý trước pháp luật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.