Khởi tố người đàn ông hành hung bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn

Lê Quân
Lê Quân
20/04/2018 16:37 GMT+7

Chiều nay, 20.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Thanh để làm rõ hành vi đánh bác sĩ , gây rối trật tư công cộng.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13.4, Trương Văn Thanh (32 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng con trai đi dự sinh nhật trên phố Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Con trai Thanh chơi đùa bị ngã, dẫn đến rách đuôi mắt phải, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn điều trị.
Khoảng 23 giờ 30  cùng ngày, hai bố con Thanh đến khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, được bác sĩ Vũ Hồng Chiến (28 tuổi) thăm khám.
Lúc này, Thanh đề nghị bác sĩ Chiến khâu vết thương cho con bằng sợi chỉ nhỏ, không để lại sẹo. Tuy nhiên, bác sĩ Chiến giải thích nếu khâu thường thì chuyển xuống khoa cấp cứu, còn khâu thẩm mỹ thì sẽ trực tiếp khâu.
Cho rằng bác sĩ tư vấn lâu và bị gây khó dễ, Thanh chửi bậy, dùng tay đánh bác sĩ Chiến vào mặt. Sau đó, bảo vệ bệnh viện và người thân Thanh vào can ngăn, đồng thời báo tin tới cơ quan công an.
Ngay sau đó, Công an phường Điện Biên phối hợp với Công an quận Ba Đình đưa Thanh về trụ sở lấy lời khai. Thanh khai nhận hành vi gây thương tích cho bác sĩ Chiến, gây rối trật tự công cộng. Bác sĩ Chiến sau đó từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bồi thường dân sự.
Ngày 16.4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm tra thông tin về vụ việc nêu trên và giao Công an thành phố điều tra, làm rõ thông tin, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 25.4.
Ngày 18.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần khởi tố đúng pháp luật hành vi đánh bác sĩ xảy ra tại một số bệnh viện ở các địa phương thời gian gần đây, đưa ra xét xử để răn đe. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.