Khởi tố nghi phạm nổ mìn trong nhà nữ giáo viên vào rạng sáng mùng 2 Tết

24/02/2018 08:19 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm cài mìn vào nhà một nữ giáo viên gây phát nổ vào rạng sáng mùng 2 Tết.

Sáng 24.2, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết nghi phạm gây ra vụ việc là Trần Phúc Đức (43 tuổi, trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cũng đã bị bắt giữ để điều tra về tội giết người.
Hiện trường vụ nổ mìn Ảnh Phạm Đức
Theo tài liệu điều tra, rạng sáng ngày 17.2 (tức mùng 2 Tết), do mâu thuẫn tình cảm với chị M.H.O. (45 tuổi, trú tại thành phố Hà Tĩnh) từ mấy ngày trước, Đức cầm theo một quả mìn tự chế lên xe ô tô đến nhà chị này ở ngõ 11, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh để giải quyết. Khi đến nơi, Đức cho xe đâm sập cửa cổng nhà chị O. rồi cầm quả mìn đi vào chân cầu thang, bên trong ngôi nhà kích nổ.
Vụ nổ khiến đồ đạc tại tầng 1 bay tứ tung. Tại chân cầu thang, gạch lát và bê tông bị vỡ một đoạn dài. Người dân sống cạnh nhà chị O. cũng bị một phen hoảng hốt vì tiếng nổ lớn. Thời điểm xảy ra vụ nổ, chị O. không có nhà mà chỉ có 2 đứa con và người bác họ của chị này hoảng loạn kêu cứu. May mắn vụ nổ không gây thiệt hại về người.
Sau khi gây án, Đức điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Khoảng 30 phút sau, Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt được Đức cách hiện trường vụ án khoảng 5 km.
Theo người dân địa phương, chồng chị O. làm ăn xa, ở nhà chỉ có chị O. và 2 con. Chị O. đang là giáo viên tại một trường tiểu học ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.