Khởi tố nghi phạm dùng tay tát vào mặt làm bé gái 4 tuổi tử vong

Nam Long
Nam Long
16/07/2018 19:40 GMT+7

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm dùng tay tát vào mặt làm bé gái 4 tuổi té ngã, bị chấn thương sọ não tử vong.

Chiều 16.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Phan Phi Long 2 (29 tuổi, ngụ P.5, TP.Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng đầu tháng 5.2018, anh Nguyễn Hữu Duyên (ngụ P.2, TP.Vĩnh Long) gửi con gái của mình là bé Nguyễn Tố Hân (4 tuổi) tại nhà Phi Long 2 chăm sóc giùm.
Đến 9 giờ ngày 16.6, thấy bé Hân có thái độ không tốt với mình, Long 2 đã dùng tay đánh vào mặt của Hân bé té ngã bất tỉnh. Long 2 cùng người thân nhanh chóng đưa bé Hân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nhưng do bị chấn thương sọ não nên bé Hân đã tử vong tại bệnh viện.
Sau khi xảy ra vụ việc, chiều 17.6, Long 2 đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, bước đầu Long 2 đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo công an, Long 2 có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.