Khởi tố nghi can phóng hỏa giết cả một gia đình

05/06/2015 15:34 GMT+7

(TNO) Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Gia (38 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long), nghi can trong vụ án phóng hỏa giết cả một gia đình.

(TNO) Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Gia (38 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long), nghi can trong vụ án phóng hỏa giết cả một gia đình.

Trước đó, khoảng 2 giờ rạng sáng 26.5, tại nhà anh Nguyễn Đức Thắng (ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã xảy ra một vụ cháy làm chị Đặng Thị Thúy (33 tuổi, vợ anh Thắng) và cháu Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi, con gái anh Thắng) chết tại chỗ. Anh Thắng mặc dù thoát được ra ngoài, được đưa đi cấp cứu, cũng đã tử vong vào ngày 27.5.
Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu phạm tội. Sau đó, công an đã bắt được nghi phạm Trần Quốc Gia.
Tại cơ quan điều tra, Gia khai nhận mình quen biết với Nguyễn Thị D.X. (22 tuổi, là em gái của anh Thắng) trên trang mạng xã hội và nhiều lần đến nhà chơi. Nhưng anh Thắng không đồng ý mối quan hệ giữa Gia và em gái mình nên Gia nảy sinh ý định trả thù.
Vụ việc đang được công an tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.