Khởi tố một phụ nữ chiếm đoạt hơn 118 tỉ đồng

13/04/2013 02:40 GMT+7

Ngày 12.4, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với Phạm Thị Thủy Tiên (38 tuổi, ngụ tại P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do bị can này đang có thai nên chỉ bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thông tin ban đầu cho biết, từ năm 2010, thông qua các mối quan hệ xã hội, Phạm Thị Thủy Tiên khoe với một số người, mình là giám đốc một công ty có trụ sở tại TP.HCM, chuyên kinh doanh về mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài, đang cần huy động vốn để kinh doanh và trả lãi suất cao. Do tin tưởng vào khả năng tài chính và khoản lãi cao của Tiên nên bà T. (ngụ tại Q.3, TP.HCM) đã nhiều lần chuyển tiền cho Tiên vay tổng cộng là 288 tỉ đồng, lãi suất thỏa thuận giữa đôi bên là 21%/tháng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, trong khoản tiền nói trên, có 280 tỉ đồng được chuyển qua tài khoản ngân hàng và 8 tỉ đồng nhận trực tiếp, các lần vay đều có giấy biên nhận và phiếu chuyển tiền. Sau nhiều lần bị bà T. đòi, Tiên đã dùng chính khoản tiền đi vay của bà T. để trả lãi và đến nay vẫn chiếm đoạt 118 tỉ đồng.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.